Triều Tiên phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo

11:05, 14/05/2017
.

Theo Reuters, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) ngày 14-5 xác nhận rằng Triều Tiên đã tiến hành thêm một vụ phóng thử tên lửa.

 

 Tên lửa đạn đạo được phóng lên từ tàu ngầm tại một vị trí bí mật ở Triều Tiên. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Tên lửa đạn đạo được phóng lên từ tàu ngầm tại một vị trí bí mật ở Triều Tiên. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, vụ phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được thực hiện từ thành phố Kusong, phía Tây Bắc thủ đô Bình Nhưỡng, nơi Triều Tiên trước đó từng phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung mà Bình Nhưỡng được cho là đang phát triển.

Phía Hàn Quốc cho rằng đây là hành động khiêu khích đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ khi ông Moon Jae-in được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc.  

Theo Reuters, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) ngày 14-5 xác nhận rằng Triều Tiên đã tiến hành thêm một vụ phóng thử tên lửa.

Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng quả tên lửa này được cho là đã rơi tại biển Nhật Bản bên ngoài Vùng Đặc quyền Kinh tế của nước này. Ông Suga cũng cho biết thêm vụ phóng tên lửa nói trên diễn ra vào lúc 5 giờ 28 phút (giờ Nhật Bản) từ bờ biển phía Tây của Triều Tiên và tên lửa bay được khoảng 30 phút.

  Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nhật Bản và vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Ông Abe gọi đây là hành vi "hoàn toàn không thể chấp nhận được", và nói rằng sự khiêu khích gia tăng của Triều Tiên đã được dự kiến và Nhật Bản sẽ hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc để làm tất cả những gì có thể nhằm bảo đảm an toàn cho người dân nước này.

Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp liên bộ nhằm tìm giải pháp xử lý vụ việc này.
 

Theo HOÀNG GIANG/SGGPO

 


.