Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad lại ra tranh cử Tổng thống

04:04, 12/04/2017
.

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 12/4 đã đăng ký làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 19/5.

Các ứng cử viên hôm 11/4 bắt đầu đăng ký để tham gia tranh cử cho cuộc bầu cử Tổng thống. Chỉ trong ngày đầu đã có 126 người, bao gồm các cựu Bộ trưởng đăng kí tham gia tranh cử. Sau 5 ngày đăng ký, danh sách cuối cùng của các ứng cử viên sẽ được công bố vào ngày 27/4 tới.
 

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. (Ảnh: Reuters)
Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. (Ảnh: Reuters)


Ông Ahmadinejad là Tổng thống Iran từ năm 2005 - 2013. Cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới được cho là một cuộc trưng cầu ý dân về Thỏa thuận hạt nhân 2015 của Iran với các cường quốc, theo đó Iran nhất trí hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lại việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều người dân Iran hiện cũng không hài lòng với tình hình kinh tế hiện nay, khi tỉ lệ thất nghiệp đang cao hơn kể từ khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ. Tổng thống đương nhiệm Hassan Rouhani được dự đoán sẽ tiếp tục tái tranh cử nhiệm kỳ hai./.
 

Theo Phạm Hà/VOV.VN

 


.