THAAD bắt đầu triển khai ở Hàn Quốc

01:03, 07/03/2017
.

Các thành phần đầu tiên của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã bắt đầu được đưa tới vị trí triển khai ở phía Nam thủ đô Seoul.

Tuyên bố ngày 7-3 của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (PACOM) cho biết, THAAD được triển khai nhằm chống các cuộc thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên.
 

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố về một vụ thử THAAD
Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố về một vụ thử THAAD


"Các hành động khiêu khích liên tục của Triều Tiên, bao gồm việc phóng tên lửa nhiều lần vào ngày 6-3, chỉ khẳng định quyết định đúng đắn của liên quân trong năm ngoái để triển khai THAAD tại Hàn Quốc", Reuters dẫn lời Tư lệnh PACOM, Đô đốc Harry Harris.

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, Mỹ đã bắt đầu quá trình triển khai THAAD tại Hàn Quốc, thực hiện quyết định của liên quân Mỹ-Hàn vào tháng 7-2016 để tăng khả năng phòng thủ chống mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên.
 

Các thành phần đầu tiên của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được đưa tới căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc vào tối 6-3-2017. Ảnh: Yonhap
Các thành phần đầu tiên của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được đưa tới căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc vào tối 6-3-2017. Ảnh: Yonhap


Các thành phần đầu tiên để lắp đặt một khẩu đội THAAD đã bắt đầu được đưa tới căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách phía Nam Seoul 70km, vào ngày 6-3, cùng ngày Bình Nhưỡng phóng 4 tên lửa đạn đạo trả đũa cuộc tập trận quân sự chung Hàn Quốc - Mỹ đang diễn ra.
 

Theo THIỆN NGUYỄN/SGGPO


 


.