Syria: Đánh bom kép tại Damascus, ít nhất 40 người thiệt mạng

09:03, 11/03/2017
.

Ngày 11-3, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương trong một vụ đánh bom kép tại thủ đô Damascus (Syria).

Cơ quan quan sát nhân quyền Syria cho biết, quả bom thứ nhất được cài bên đường đã nổ tung khi một chiếc xe buýt đi ngang qua. Ngay sau đó, kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ quả bom thứ hai tại khu vực Bab al-Saghir - nơi có nhiều đền thờ và lăng mộ Hồi giáo dòng Shiite, đồng thời cũng thu hút khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều nguồn tin khẳng định vụ đánh bom nhằm vào một nhóm tín đồ dòng Shiite từ Iraq tới.


Trong số các nạn nhân bị thương, nhiều người đang ở trong tình trạng nguy kịch, khiến số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Các đền thờ Hồi giáo dòng Shiite thường xuyên là mục tiêu tấn công của phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni thuộc các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda và IS, không chỉ tại Syria mà còn ở quốc gia láng giềng Iraq.

Theo Minh Nhật/Báo Hà Nội Mới

 


.