Phiến quân Hồi giáo tấn công nhà tù Philippines, giải thoát hơn 150 tù nhân

01:01, 04/01/2017
.

Rạng sáng 4/1, một nhóm phiến quân Hồi giáo có vũ trang đã tấn công một nhà tù ở miền nam Philippines, sát hại một nhân viên bảo vệ và giải thoát hơn 150 tù nhân.

Theo nguồn tin cảnh sát, vào lúc 1 giờ sáng, nhóm các tay súng này đã nã đạn vào các nhân viên bảo vệ nhà tù Bắc Cotabato, thành phố Kidapawan. Đây là nơi đang giam giữ 1.511 phạm nhân.

Viên cai ngục Peter Bongat cho biết, sau cuộc tấn công, 158 tù nhân đã cố gắng trốn thoát, nhưng có 4 tên bị bắt lại.

“Cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ trước. Những kẻ tẩu thoát đã dùng chăn để trốn khỏi nhà tù. Chúng tôi đang ráo riết truy lùng những kẻ tẩu thoát”, ông Bongat nói.
 

 Một góc nhà tù ở Kidapawan.
Một góc nhà tù ở Kidapawan.


Trong nhiều thập kỷ qua, các nhóm phiến quân Hồi giáo vẫn thường tổ chức các đợt nổi dậy ở khu vực phía nam Philippines, khiến tình hình an ninh trở nên bất ổn.

Nhóm phiến quân tấn công nhà tù được cho là thuộc Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF). Năm 2014, chính phủ Philippines đã ký kết một hiệp ước hòa bình với MILF, tuy nhiên đến nay, giao tranh vẫn thường xuyên tiếp diễn giữa nhóm này với các nhóm phiến quân có quy mô nhỏ hơn.

Theo Bình Minh/Hà Nội Mới Online

 


.