Mỹ chấm dứt chính sách "chân ướt, chân ráo" với Cuba

09:01, 13/01/2017
.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chấm dứt chính sách được gọi là “chân ướt, chân ráo” đã áp dụng 20 năm qua với Cuba.
 

Chính sách “chân ướt, chân ráo" áp dụng với người nhập cư Cuba được Mỹ chấm dứt sau 2 thập niên. (Ảnh minh họa: NBC)
Chính sách “chân ướt, chân ráo" áp dụng với người nhập cư Cuba được Mỹ chấm dứt sau 2 thập niên. (Ảnh minh họa: NBC)



Chính sách "chân ướt, chân ráo" của Mỹ cho phép đa số người Cuba nếu đã đến Mỹ sau một năm sẽ được hưởng quy chế thường trú. Đổi lại, phía Cuba đã đồng ý tiếp nhận những người Cuba bị Mỹ trục xuất, điều La Habana đã từ chối trong nhiều thập kỷ qua.

Đây là nỗ lực cuối cùng của Tổng thống Obama nhằm cải thiện quan hệ với đảo quốc Caribe một tuần trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.

Chính sách "chân ướt, chân ráo" được Mỹ thông qua vào năm 1955 với nội dung cho phép người Cuba tị nạn tại Mỹ có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau một năm nhằm khuyến khích người Cuba nhập cư bất hợp pháp và đưa người Cuba di cư trái phép vào Mỹ. Do đó, La Habana rất hoan nghênh việc hủy bỏ chính sách này và xem đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ với Mỹ.

Theo VTV.VN

 


.