Nigeria: Sập nhà thờ, 60 người thiệt mạng

01:12, 11/12/2016
.

60 người đã thiệt mạng sau khi một nhà thờ ở thị trấn Uyo, Nigeria, bất ngờ đổ sập khi các tín đồ đang hành lễ.

Trang tin CNN, Express dẫn lời các quan chức Nigeria cho biết, thống đốc bang Akwa Ibom là Udom Emmanuel đã có mặt tại nhà thờ Reigners Bible khi nó bị sập hôm 9/12 (giờ địa phương) và đã suýt bị chấn thương.
 

 Hiện trường vụ sập
Hiện trường vụ sập


Các nhà chức trách không cung cấp bất cứ thông tin nào về nguyên nhân khiến nhà thờ bị sập nhưng cho biết, hôm qua (10/12), cơ quan chức năng đã nỗ lực tiến hành các hoạt động cứu hộ để giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo một tuyên bố từ thư ký báo chí của thống đốc bang, khi xảy ra vụ tai nạn, nhà thờ đang có đông tín đồ tới tham dự một buổi lễ để phong một mục sư của nhà thờ thành giám mục.

Các nhân chứng cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng lúc 11h sáng (giờ địa phương) và do một dầm kim loại rơi vào mái nhà thờ, gây sập.

Đến thời điểm này, đã có 60 thi thể nạn nhân được thu hồi. Các quan chức lo ngại rằng, nhiều khả năng con số người thiệt mạng có thể lên đến 200 người khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

Uyo là thủ phủ bang Akwa Ibom, nằm ở bờ biển phía nam Nigeria.

Theo V.A/Hà Nội Mới Online

 


.