Tòa án Campuchia giữ nguyên mức án tù chung thân đối với 2 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ

09:11, 23/11/2016
.

Ngày 23-11, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ ở Campuchia (ECCC) đã phán quyết giữ nguyên mức án tù chung thân đối với Khieu Samphan - từng là cựu lãnh đạo Khmer Đỏ  và Nuon Chea - với biệt danh “Anh Hai” là cựu Chủ tịch Quốc hội Campuchia, là hai  trong số các quan chức cấp cao còn sống sót của chế độ Khmer Đỏ phải chịu trách nhiệm đối với sinh mạng 1,7 triệu người chết đói, lao động cưỡng bức, tra tấn, hành hình và thảm sát giai đoạn 1975-1979.
 

 Từ trái sang: Khieu Samphan và Nuon Chea tại phiên điều trần ngày 27-6-2011
Từ trái sang: Khieu Samphan và Nuon Chea tại phiên điều trần ngày 27-6-2011


Hai bị cáo Khieu Samphan, 85 tuổi, và Nuon Chea, 90 tuổi, bị cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng trong giai đoạn 1975-1979. Năm 2014, ECCC đã kết án tù chung thân 2 bị cáo này với tội danh phạm các tội ác chống lại loài người. Tòa tiến hành một vụ xử khác đối với 2 bị cáo này về tội danh diệt chủng các cộng đồng sắc tộc thiểu số và người nước ngoài.

Trong phán quyết ngày 23-11, tòa cho rằng bản án đưa ra năm 2014 đối với 2 bị cáo trên là "thỏa đáng" do mức độ nghiêm trọng của những tội ác cũng như vai trò của 2 bị cáo.

Trước đó, năm 2010, ECCC đã kết án tù chung thân đối với Dutch, cựu Giám đốc nhà tù Toul Sleng vì phạm tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng.

ECCC được LHQ bảo trợ, thành lập từ năm 2006, với mục đích tìm lại công lý cho các nạn nhân dưới chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia từ năm 1975-1979.
 

Theo SONG NGUYÊN/SGGPO


 


.