Dubai xây tháp cao hơn tháp cao nhất thế giới hiện nay

05:10, 12/10/2016
.

Hiện chiều cao của tòa tháp này chưa được tiết lộ, nhưng nó sẽ cao hơn tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay - tòa nhà Burj Khalifa, cũng ở Dubai, với chiều cao 829,8m.

 

Dubai sở hữu tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa và đang xây tòa tháp cao nhất thế giới - Ảnh: GETTY
Dubai sở hữu tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa và đang xây tòa tháp cao nhất thế giới - Ảnh: GETTY


Theo The Independent ngày 11-10, công trình đã được khởi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Công trình tọa lạc tại cảng Dubai Creek, do tập đoàn Emaar Properties và Dubai Holding đầu tư. Thiết kế công trình là kiến ​​trúc sư người Thụy Sĩ-Tây Ban Nha Santiago Calatrava Valls.

Nhà đầu tư cho biết nó sẽ cao hơn "một bậc" so với tòa nhà Burj Khalif (cao 829,8m) và sẽ có tầng quan sát cho phép du khách ngắm nhìn thành phố 360 độ. Hiện chi phí xây dựng công trình này chưa được công bố.

Ngoài Dubai, Saudi Arabia đang có kế hoạch xây một tòa nhà chọc trời cao 1.000m tại thành phố Jeddah, cao hơn tòa nhà Burj Khalifa với chi phí xây dựng khoảng 1,23 tỉ USD.

Theo M.ANH/Tuổi Trẻ Online


 


.