Nga: Hơn 110 triệu cử tri bầu Duma Quốc gia

02:09, 18/09/2016
.

Ngày 18/9, hơn 110 triệu cử tri trên cả nước Nga đi bỏ phiếu bầu 450 đại biểu vào Duma quốc gia (Hạ viện Nga) khóa VII.

Khoảng 95.000 điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8h00 - 20h00 ngày 18/9 (khoảng 12 giờ đến 24:00 giờ Hà Nội), đồng thời bảo đảm bảo mọi điều kiện an ninh và trật tự để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Theo quy định, các chính đảng phải giành được 5% phiếu ủng hộ mới có ghế trong Duma Quốc gia.

Giới quan sát dự báo 4 đảng nắm ghế chính trong Duma Quốc gia Nga khóa VII vẫn sẽ là đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng Dân chủ-Tự do Nga và Đảng Nước Nga công bằng.

Cũng trong ngày 18/9, cử tri Nga còn bầu thống đốc của 9 khu vực; bầu đại biểu hội đồng lập pháp của 39 chủ thể và khoảng 5.000 thành phố cũng bỏ phiếu bầu người đứng đầu.

Đảng Nước Nga Thống nhất của Tổng thống  Putin được dự báo sẽ giành chiến thắng bởi uy tín của nhà lãnh đạo Nga vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 80% tỷ lệ ủng hộ.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông báo vào sáng 19/9./.
 

Theo Thanh Phương/Chinhphu.vn

 


.