Trực thăng chở khách rơi ở Nepal, 7 người chết

09:08, 08/08/2016
.

Toàn bộ 7 người, gồm một phi công và 6 khách, đều chết khi chiếc trực thăng của hãng Fishtail Air bị rơi trên đường từ huyện Gorkha đến thủ đô Kathmandu.

 

 Một trực thăng của Fishtail Air. Ảnh: Fishtail Air
Một trực thăng của Fishtail Air. Ảnh: Fishtail Air

    
Theo Hindustan Times, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nepal Yadav Koirala cho biết, trực thăng đưa một bé gái 5 ngày tuổi tới Kathmandu trị bệnh, đi cùng là mẹ bé và các ông bà.

Koirala cho biết cảnh sát đã được điều đến sau khi người dân địa phương báo tin khói bốc lên cuồn cuộn từ khu vực rừng xảy ra tai nạn, tại Bhatine Danda ở huyện Nuwakot, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía Bắc.

Fishtail Air xác nhận tai nạn nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Hãng cho biết đã triển khai một trực thăng tham gia tìm kiếm.

Devendra KC, người phát ngôn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal, cho biết trực thăng liên lạc lần cuối với kiểm soát không lưu vào lúc 13 giờ hôm nay 8-8 (giờ địa phương).

Hiện trường tai nạn ở độ cao khoảng 1.680 m so với mực nước biển. Thời tiết xấu đã cản trở các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ.
 

Theo GIA HY/SGGPO


 


.