Thái Lan lập "cảnh sát Pokémon" để giảm tai nạn

08:08, 22/08/2016
.

Người lái xe và người đi bộ chơi game Pokémon Go trên 10 con đường chính ở thủ đô Bangkok sẽ bị cảnh sát phạt.

Bangkok Post ngày 22-8 dẫn lời quyền Chỉ huy cảnh sát Bangkok, Trung tướng Sanit Mahathavorn cho biết, với vai trò mới là "người bắt thợ săn Pokémon", đội cảnh sát 50 người trang bị camera điện thoại di động sẽ tuần tra các đường phố và chụp ảnh người vi phạm.

Chiến dịch nhằm giới hạn các khu vực có thể chơi Pokémon Go, nhắm đến những người chơi ở các con đường đặc biệt đông đúc là Sukhumvit và Phaya Thai.
 

 "Cảnh sát Pokémon" trên đường phố Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
"Cảnh sát Pokémon" trên đường phố Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post


Những con đường khác gồm Rama I, Rama IV, Henri Dunant, Sathon, Phetchaburi, Phahon Yothin và Vibhavadi Rangsit cùng đường quanh Tượng đài Chiến thắng ở Bangkok.

Theo ông Sanit, những khu vực này sẽ cấm các "thợ săn Pokémon" vì cảnh sát đã ghi nhận số vụ tai nạn đường bộ liên quan trò chơi này đang gia tăng.

Người chơi Pokémon sẽ bị phạt đến 1.000 baht nếu có các hành vi nguy hiểm khi chơi Pokémon Go, như vừa sử dụng điện thoại vừa chạy trên đường phố, hay lái xe bất cẩn gây cản trở giao thông. Người đi bộ chơi Pokémon Go theo những cách "không thích hợp'' cũng bị phạt.
 

Theo GIA HY/SGGPO


 


.