Pháp trục xuất 15 người nước ngoài vì là mối đe doạ an ninh quốc gia

02:08, 29/08/2016
.

 


Pháp có bằng chứng khẳng định những người nước ngoài này đe dọa an ninh Pháp nếu tiếp tục ở lại.


Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, nước này đã trục xuất 15 người nước ngoài sau khi có bằng chứng cho thấy họ có thể đặt ra những đe dọa an ninh nghiêm trọng nếu tiếp tục ở lại trên đất Pháp.
 

An ninh Pháp. Ảnh: CBC.ca.
An ninh Pháp. Ảnh: CBC.ca.


Theo ông Cazeneuve, những người này bị trục xuất từ đầu năm đến nay, trong đó có 6 người bị trục xuất trong tháng 8 do kêu gọi sự hận thù và kích động khủng bố. Ông cho biết thêm, khoảng 20 nhà thờ Hồi giáo cũng bị đóng cửa trong những tháng gần đây.

Nước Pháp được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 1/2015, sau một loạt những vụ tấn công khủng bố gây hoang mang cho người dân đất nước này.

Giới chức Pháp cho biết, hơn 235 người đã bị giết trong những vụ tấn công khủng bố tại Pháp mà nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận là chủ mưu. Theo các quan chức, hầu hết những người liên quan trong các hoạt động khủng bố tình nghi tại Pháp đều đến từ các nước Algeria, Morocco và Tunisia.

Theo Vũ Anh Tuấn/VOV.vn

 


.