Lãnh đạo Hồi giáo cùng trợ lý bị bắn chết ở Mỹ

02:08, 14/08/2016
.

Maulama Akonjee, lãnh đạo một nhà thờ Hồi giáo ở TP New York cùng trợ lý Thara Uddin đã bị bắn chết ngay khi vừa rời nhà thờ.

Theo AP, cảnh sát cho biết, Akonjee, 55 tuổi và Uddin, 64 tuổi, đã bị bắn vào đầu khi rời nhà thờ Hồi giáo Al-Masjid Jame Furqan ở Ozone Park, quận Queens, lúc gần 2 giờ chiều 13-8 (1 giờ sáng 14-8 giờ VN).

Phó Thanh tra Henry Sautner của Sở Cảnh sát New York cho biết, chưa rõ động cơ vụ tấn công và điều tra sơ bộ cho thấy không có lý do cho rằng 2 người bị bắn vì là người Hồi giáo.
 

Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công ngày 13-8-2016, gần nhà thờ Hồi giáo Al-Masjid Jame Furqan ở Ozone Park, quận Queens, TP New York, Mỹ. Ảnh: AP
Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công ngày 13-8-2016, gần nhà thờ Hồi giáo Al-Masjid Jame Furqan ở Ozone Park, quận Queens, TP New York, Mỹ. Ảnh: AP


Theo Sautner, video an ninh đã ghi lại hình ảnh kẻ tấn công, mặc áo polo đen và quần sooc, tiếp cận các nạn nhân từ phía sau và bắn họ rồi bỏ trốn với khẩu súng vẫn trong tay.

Các nạn nhân đã được chuyển đến Trung tâm Y tế Bệnh viện Jamaica và đã chết tại đây, phát ngôn viên bệnh viện Andrew Rubin cho biết.

Naima Akonjee, 28 tuổi, một trong 7 người con của Akonjee nói với AP, cha cô và Uddin là bạn thân, luôn cùng đến nhà thờ Hồi giáo từ nhà của họ, ở cùng một con phố.
 

Theo GIA HY/SGGPO


 


.