Trực thăng quân sự Nga bị bắn rơi ở Syria, 2 phi công thiệt mạng

09:07, 10/07/2016
.

Phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria ngày 8/7 đã bắn rơi một trực thăng của quân đội Nga gần thành cổ Palmyra khiến 2 phi công thiệt mạng, Interfax dẫn xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga.

 


Trực thăng Mi-25 của Nga bị bắn rơi. (Ảnh: BBC)

Trực thăng Mi-25 của Nga bị bắn rơi. (Ảnh: BBC)

Interfax dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Nguồn tin nói rằng, trực thăng Mi-25 tấn công mục tiêu IS ở thành phố Homs, gần Palmyra theo đề nghị của chính phủ Syria, với kinh nghiệm chiến trường, hai phi công đã đẩy lùi được phiến quân. Tuy nhiên đúng lúc đó trực thăng này hết đạn và bị tấn công khi quay đầu trở lại căn cứ.

 


(Ảnh: Dailymail)

(Ảnh: Dailymail)

“Khi đang quay đầu trực thăng này bị phiến quân tấn công bằng hỏa lực từ mặt đất khiến trực thăng rơi xuống vùng đất do quân đội chính phủ Syria kiểm soát. Toàn bộ phi hành đoàn (2 phi công) đã thiệt mạng”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.


(Ảnh: Dailymail)

(Ảnh: Dailymail)

Trang tin Amaq của IS hôm qua đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh trực thăng Mi-25 của Nga bị tấn công


(Ảnh: Dailymail)

(Ảnh: Dailymail)

Interfax dẫn nguồn tin quân đội Nga cho biết, trực thăng Mi-25 bị bắn rơi bởi hệ thống tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất.


(Ảnh: Dailymail)

(Ảnh: Dailymail)

Nga khởi động chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria từ cuối tháng 9 năm ngoái theo đề nghị của chính phủ Syria. Tuy nhiên, hồi giữa tháng 4 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ ra lệnh rút lực lượng chủ chốt khỏi chiến trường này, chỉ để lại một lực lượng nhỏ nhất định để tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria, ít nhất 12 binh sĩ Nga đã thiệt mạng.


Một trực thăng Mi-25. (Ảnh: Sputnik)

Một trực thăng Mi-25. (Ảnh: Sputnik)

Theo Minh Phương/Dân Trí

 


.