Ấn Độ phóng thành công 20 vệ tinh bằng một tên lửa đẩy

04:06, 22/06/2016
.

Ngày 22/6, Ấn Độ đã phóng thành công 20 vệ tinh bằng một tên lửa đẩy. Đây là số lượng vệ tinh lớn nhất được phóng thành công chỉ với một tên lửa, được đánh giá là thành tựu lớn trong chương trình phát triển công nghệ vũ trụ của nước này.

Các vệ tinh được phóng thuộc về nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Canada, Đức và Indonesia. Vụ phóng tên lửa diễn ra tại trung tâm công nghệ vũ trụ Sriharikota, ở khu vực duyên hải phía Đông Ấn Độ. Tên lửa đẩy được sử dụng là đẩy PSLV-C34. Tổng trọng lượng của các vệ tinh được phóng ra vào khoảng 1.288 kg, trong đó vệ tinh nặng nhất có trọng lượng hơn 700 kg.
 

Tên lửa đẩy PSLV-C34 trước khi rời bệ phóng.
Tên lửa đẩy PSLV-C34 trước khi rời bệ phóng.


Giới quan sát nhận định, với thành tựu này, Ấn Độ đang nổi lên là một “ông lớn” trong thị trường công nghệ vũ trụ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Trước đây, nước này mới chỉ phóng thành công cùng lúc 10 vệ tinh với một tên lửa đẩy vào năm 2014.

Kỷ lục phóng vệ tinh với 1 tên lửa đẩy thuộc về Nga với 37 tên lửa trong một lần phóng vào năm 2014. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đứng thứ 2 với 29 tên lửa.

Theo Hồng Anh/Hà Nội Mới Online/ BBC

 


.