Iraq: Đánh bom nhằm vào đoàn người hành hương, hàng chục người thương vong

08:05, 01/05/2016
.

Ít nhất 21 người chết và 42 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe nhằm vào dân thường ở Đông Nam thủ đô Baghdad ngày 30-4.
 

Đoàn người Hồi giáo Shiite hành hương về đền thờ Imam Mousa al-Kadhim ở Baghdad, Iraq, ngày 29-4-2016. Ảnh: AP
Đoàn người Hồi giáo Shiite hành hương về đền thờ Imam Mousa al-Kadhim ở Baghdad, Iraq, ngày 29-4-2016. Ảnh: AP


Theo AP, các quan chức cảnh sát địa phương tại hiện trường cho biết, vụ đánh bom nhằm vào đoàn người Hồi giáo Shiite hành hương đang đi bộ đến đền thờ Kadhimiyah ở Baghdad. Tuy nhiên, các quan chức an ninh Iraq nói rằng vụ tấn công nhằm vào một khu chợ ngoài trời.

Hàng ngàn người Hồi giáo Shiite từ khắp Iraq dự kiến đi bộ đến đền thờ Kadhimiyah trong những ngày tới. Cuộc hành hương hằng năm tưởng niệm ngày mất của vị Imam Hồi giáo Shiite Moussa al-Kadhim vào thế kỷ VIII.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ đánh bom, nhưng trước đây nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từng thực hiện các vụ tấn công tương tự nhằm vào người hành hương Shiite và dân thường trong các khu vực người Shiite ở Baghdad.
 

Theo THIỆN NGUYỄN/SGGPO


 


.