Triều Tiên sắp tổ chức đại hội đảng lần đầu tiên trong gần 40 năm

01:04, 27/04/2016
.

Triều Tiên tuyên bố sẽ tổ chức đại hội đảng Lao động lần đầu tiên trong vòng gần 40 năm qua vào ngày 6/5 tới, tại thủ đô Bình Nhưỡng.
 
Đây là thông tin do hãng tin BBC đăng tải hôm nay, 27/4. Nếu được tổ chức như dự kiến, đây sẽ là kỳ đại hội thứ 7 trong suốt lịch sử của đảng này và là đại hội đầu tiên diễn ra trong thời gian cầm quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 
Đại hội này sẽ thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới về những dấu hiệu trong việc thay đổi chính sách của Triều Tiên và những diễn biến mới trong chương trình hạt nhân của nước này.
 
Thông báo tổ chức đại hội đảng được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng được cho là chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 5.
 
Lần thử hạt nhân thứ 4 diễn ra trong tháng 1 vừa qua. Ngay sau khi thử hạt nhân, nước này đã phóng vệ tinh lên quỹ đạo, gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Vào thời điểm đó, Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt cứng rắn nhằm lên án các động thái này của Bình Nhưỡng.
 
Thanh Hà/Hà Nội mới

.