Đánh bom tại Nigeria, gần 100 người thương vong

01:08, 12/08/2015
.

 Một vụ nổ lớn tại một trong những khu chợ nhộn nhịp nhất ở Nigeria đã giết chết ít nhất 47 người.

Trang tin NHK cho biết, vụ nổ đã xảy ra một khu chợ ở bang Borno, đông bắc Nigeria, ngày hôm qua, 11/8.

Các phương tiện truyền cho biết, đến nay, 47 người đã được xác nhận thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương.

 

 Hiện trường vụ đánh bom
Hiện trường vụ đánh bom


Các nhà chức trách tin rằng, đây là một hành động khủng bố do nhóm chiến binh Hồi giáo Boko Haram thực hiện.

Boko Haram đã cam kết trung thành với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và đã tiến hành một chiến dịch vũ trang mở rộng vùng kiểm soát của mình. Các hoạt động tấn công quân sự của chính phủ Nigeria và các nước láng giềng được cho là đã làm suy yếu bước tiến của nhóm này. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, nhóm này đã nhiều lần thực hiện các vụ đánh bom và tấn công vũ trang.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, người vừa lên nắm quyền trong tháng 5 vừa qua, đã thề sẽ tiêu diệt nhóm này. Nhưng kể từ đó, hơn 600 người đã thiệt mạng trong các vụ khủng bố ở Nigeria.

Theo Vân An/Hà Nội Mới

 


.