Pakistan nóng 46 độ C, 18 người chết

10:06, 07/06/2015
.

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng tại Pakistan do nắng nóng trong hai ngày 6 và 7-6, với nhiệt độ có lúc lên tới 46 độ C.
 

Trời nắng nóng nhưng các tín đồ vẫn đổ về ngôi đền ở thị trấn Sehwan hành lễ - Ảnh: Pakistan Today
Trời nắng nóng nhưng các tín đồ vẫn đổ về ngôi đền ở thị trấn Sehwan hành lễ - Ảnh: Pakistan Today


Tờ Daily Pakistan đưa tin các nạn nhân là những tín đồ tham dự một lễ hội tôn giáo ở thị trấn Sehwan, huyện Jamshoro, tỉnh Sindh.

Hôm qua 6-6, 10 người đã thiệt mạng do nắng nóng khi tham gia lễ hội này. Đến hôm nay 7-6, mặc cái nóng như thiêu đốt, mọi người vẫn tụ tập dự lễ. Theo báo chí địa phương, lễ hội này còn kéo dài đến ngày mai 8-6.

Press TV dẫn lời một quan chức cứu hộ Pakistan cho biết nhiệt độ tại Sehwan hôm nay tăng 20C so với hôm qua, lên đến 460C, khiến nhiều người bị đột quỵ do nóng hoặc bị say nắng...

Đợt nóng này xảy ra chỉ một tuần sau đợt nóng kinh hoàng ở nước láng giềng Ấn Độ khiến hơn 2.500 người chết.

* Tại Malaysia, tin mới nhất từ chính quyền địa phương cho biết đến chiều nay 7-6, đã có 16 người chết do trận động đất 6,0 độ Richter ở khu vực núi Kinabalu. Nhiều người khác vẫn đang mất tích, trong đó có 3 người đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Philippines.

Phía Singapore xác nhận trong số nạn nhân thiệt mạng có đến 8 công dân nước này, gồm 6 học sinh tiểu học, 1 giáo viên và 1 hướng dẫn viên. 1 giáo viên và 1 sinh viên Singapore cũng được nói là đang mất tích.



MINH ANH/Báo Tuổi trẻ

 


.