Nga phóng thành công vệ tinh quân sự

11:06, 06/06/2015
.

Ngày 5/6, Nga đã phóng thành công một vệ tinh quân sự sau một loạt thất bại trong chương trình không gian gần đây.

Tên lửa đẩy Molniya-M mang theo vệ tinh quân sự chuẩn bị được phóng lên từ căn cứ Plesetsk (Ảnh:
Tên lửa đẩy Molniya-M mang theo vệ tinh quân sự chuẩn bị được phóng lên từ căn cứ Plesetsk (Ảnh: Alamy)

Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết vệ tinh quân sự trên đã được phóng đi từ sân bay Plesetsk ở miền Bắc nước này.

Vệ tinh được phóng lên vào lúc 15h24’ theo giờ GMT (22h24 giờ Hà Nội) và đã được đưa vào quỹ đạo dự kiến.

Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết vệ tinh phóng lên thuộc loại gì và sẽ hoạt động trong thời gian bao lâu.

Ngành vũ trụ Nga trong thời gian gần đây đã chứng kiến một loạt vụ phóng thất bại, trong đó có vụ tàu vũ trụ Tiến bộ M-27M (Progress M-27M) bị mất liên lạc không lâu ngay sau khi được phóng lên hôm 28/4. và rơi trở lại Trái đất, bốc cháy hoàn toàn.

Trước đó hồi tháng 5, một tên lửa Proton của Nga cũng đã không thể đưa một vệ tinh viễn thông của Mexico vào quỹ đạo.

Theo Vũ Anh/Dân Trí


.