Anh: Tìm thấy 68 người bị nhốt trong một container hàng hóa

09:06, 05/06/2015
.

Ngày 4/6, cảnh sát Anh đã phát hiện thấy 68 người trong đó có 2 phụ nữ mang thai bị nhốt trong một container hàng hóa tại cảng quốc tế Harwich.

7 người trong số trên đã được đưa đến bệnh viện để điều trị chứng đau bụng, đau ngực do điều kiện chật chội khi chen chúc nhau trong container gây ra. 61 người còn lại đã được giao cho Cơ quan Biên giới Anh xử lý.
 

Cảng quốc tế Harwich là nơi cập bến của các tàu đến từ Châu Âu, Địa Trung Hải và Bắc Phi (ảnh: Alamy)
Cảng quốc tế Harwich là nơi cập bến của các tàu đến từ Châu Âu, Địa Trung Hải và Bắc Phi (ảnh: Alamy)


Các chuyên gia cho biết, những người bị nhốt trong container đã may mắn sống sót. Những người này có thể bị nhồi nhét với nguồn thức ăn và nước uống ít ỏi hàng ngày.

Hiện chưa rõ quốc tịch của những người bị nhồi nhét trong container hàng nhưng 68 người này được tin đã vận chuyển từ Hà Lan. Cảng Harwich là nơi cập bến của các tàu đến từ Châu Âu, Địa Trung Hải và Bắc Phi.

Tuyến đường đi từ Hà Lan đến cảng Harwich được xem như là “tuyến đường cho những người nhập cư bất hợp pháp đến Anh”, có nhiều người bị đã trục xuất trở lại Hà Lan và nhưng họ vẫn cố quay lại Anh một lần nữa.

Một phát ngôn viên của dịch vụ cứu thương cho biết: "Một vài người đã được đưa đến bệnh viện vì bị đau bụng và đau ngực. Tuy nhiên tính mạng của họ không bị đe dọa hoặc trong tình trang nguy kịch”.

Vào tháng 2/2015, có 2 người nhập cư vào Anh bất hợp pháp đã chết trong khi chạy trốn một cách tuyệt vọng khỏi cảnh sát. Hai người này đã liều mạng nhảy xuống biển ngoài khơi Harwich.


Albanian Artur Doda, 24, đã cùng với người đồng đồng hương Leonard Isufaj, 27 tuổi cố gắng bơi được 5.00m thì kiệt sức và chết đuối./.

Theo Phương Chi/VOV.VN


.