8.000 người dân Indonesia sơ tán vì núi lửa hoạt động

09:06, 16/06/2015
.

Sáng 16/6, núi lửa Sinabung (Indonesia) đã phun tro nóng vào không khí với độ cao lên đến 2,5 km về phía Đông Nam khiến 8.000 người dân phải sơ tán.

Ngày 16/6, khoảng 8.000 người sống gần ngọn núi lửa Sinabung trên đảo Sumantra của Indonesia buộc phải sơ tán sau khi núi lửa này bắt đầu phun trào dữ dội.

Đây là vụ phun trào mới nhất kể từ khi chính phủ Indonesia cảnh báo về hoạt động của núi lửa Sinabung hồi đầu tháng.

 Hình ảnh núi lửa Sinabung ở Bắc Sumatra, Indonesia trong một lần phun trào (ảnh: Getty)
Hình ảnh núi lửa Sinabung ở Bắc Sumatra, Indonesia trong một lần phun trào (ảnh: Getty)


Ông Armen Putra, người đứng đầu trung tâm quan sát Sinabung cho biết: “Vào lúc 7h30’ sáng nay (16/6), núi lửa Sinabung phun tro nóng vào không khí với độ cao lên đến 2,5 km về phía Đông Nam. Cho đến nay, các hoạt động phun trào vẫn tiếp tục”.

Giới khoa học lo ngại, núi lửa Sinabung có thể sẽ trở nên nguy hiểm hơn trong vài tuần tới.

Sinabung là một trong 130 ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động tại Indonesia. Núi lửa Sinabung bắt đầu thức giấc trở lại vào năm 2010 và kể từ ngày 2/6 đến nay, hoạt động của nó trở nên mạnh hơn. Tháng 2/2014, ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi dung nham chảy từ núi lửa Sinabung tràn xuống nhiều ngôi làng ở bên dưới./.

Theo Vũ Tuấn Anh/VOV

 


.