Nổ bom hàng loạt ở miền nam Thái Lan, nhiều người bị thương

08:05, 15/05/2015
.

18 người đã bị thương ở tỉnh Yala miền nam Thái Lan trong loạt tấn công bom ở tỉnh này, theo nguồn tin của quân đội hôm 15/5.
 

Đơn vị rà phá bom mìn của quân đội Thái Lan ở Yala (ảnh: EPA)
Đơn vị rà phá bom mìn của quân đội Thái Lan ở Yala (ảnh: EPA)


Đại tá Pramote Prom-in cho biết, vào đêm 14/5, 14 quả bom phát nổ, sau đó có thêm 3 quả nữa phát nổ vào rạng sáng 15/5.

Các vụ nổ mới nhất ở thủ phủ tỉnh Yala khiến 5 trong số những người bị thương vẫn phải nằm viện.

Hơn 6.500 người, đa phần là dân thường, đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực riêng rẽ ở nam Thái Lan kể từ năm 2004, khi phong trào chống ảnh hưởng của Phật giáo bùng phát.

Thái Lan là một quốc gia Phật giáo nhưng có một số vùng ở miền nam, đặc biệt là 3 tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat lại có đông người Hồi giáo sinh sống. Ở nơi này phong trào kháng cự lại quyền lực của chính phủ đã tồn tại trong 3 thập kỷ.

Chính quyền quân sự - lên nắm quyền ở Thái Lan từ tháng 5/2014 sau 1 cuộc đảo chính quân sự - cho biết họ đã áp dụng các chiến lược mới để ngăn chặn nổi loạn. Tháng trước, theo họ, số vụ tấn công do người Hồi giáo tiến hành ở khu vực này đã giảm 50%./.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

 


.