IS tung băng ghi âm của thủ lĩnh, kêu gọi người Hồi giáo "chiến đấu"

08:05, 15/05/2015
.

Nếu đoạn băng được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên trong 6 tháng qua, thủ lĩnh al-Baghdadi của IS lên tiếng công khai. Hồi đầu tháng này, báo chí phương Tây đưa tin al-Baghdadi đã bị thương nghiêm trọng trong một cuộc không kích, khiến hắn không thể điều hành nhóm phiến quân.

 

 Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là dang bị thương nặng. (Ảnh: AP)
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là dang bị thương nặng. (Ảnh: AP)


Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công bố một đoạn băng ghi âm được cho là của thủ lĩnh đang bị thương nặng Abu Bakr al-Baghdadi, trong đó kêu gọi người theo đạo Hồi trên toàn thế giới di dân đến “Vương quốc Hồi giáo” hoặc chiến đấu cho tổ chức này ngay tại quê nhà.

“Chúng tôi kêu gọi mỗi người dân Hồi giáo ở mọi nơi di dân đến "Vương quốc Hồi Giáo" tại Iraq và Syria hoặc chiến đấu tại đất nước họ cho dù đó là ở đâu đi chăng nữa”, BBC dẫn lời kêu gọi của al-Baghdadi được dịch ra 5 ngôn ngữ khác nhau trong băng ghi âm.

BBC cho hay nếu đoạn băng được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên trong 6 tháng qua, thủ lĩnh al-Baghdadi của IS lên tiếng công khai. Đoạn băng có nhắc đến một số chi tiết trong cuộc xung đột tại Yemen, chứng tỏ mới được ghi lại cách đây không lâu.

Giọng nói trong đoạn băng ghi âm dài 30 phút này trùng khớp với giọng nói trong đoạn ghi âm được công bố hồi tháng 11/2014 của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Giới phân tích đánh giá giọng nói trong đoạn băng nhiều khả năng là của tên thủ lĩnh al-Baghdadi, nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn.

Hồi đầu tháng này, tờ Guardian dẫn một số nguồn tin cho biết al-Baghdadi vẫn chưa hồi phục sau khi bị chấn thương cột do bị thương trong một trận không kích của liên quân Mỹ ở tây bắc Iraq hồi tháng 3 vừa qua.

Thủ lĩnh của IS được cho là bị thương nặng đến mức khó lòng tiếp tục quay lại lãnh đạo, khiến nhóm phiến quân phải bầu cựu giáo sư vật lý Abu Alaa al-Afri lên làm thủ lĩnh mới, điều hành các hoạt động hàng ngày của tổ chức.

Đoạn băng ghi âm được tung ra trong bối cảnh báo chí phương Tây vừa đưa tin thủ lĩnh mới al-Afri của nhóm phiến quân đã bị tiêu diệt trong một trận không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Trong khi đó, các phiến quân IS cùng ngày đã chiếm được một thị trấn chiến lược ở miền trung Syria, gần khu di sản văn hóa thế giới Palmyra đã được UNESCO công nhận.
 

Theo Thoa Phạm/Dân Trí

 


.