Sơ tán du khách sau khi có đe dọa đặt bom ở tượng Nữ thần Tự do

08:04, 25/04/2015
.

Cảnh sát New York (Mỹ) đã nhận được một cuộc gọi nặc danh thông báo về một âm mưu đánh bom địa điểm này.
 

Tượng Nữ thần tự do được xem là biểu tượng của nước Mỹ.
Tượng Nữ thần tự do được xem là biểu tượng của nước Mỹ.


Ngày 24/4, cảnh sát Mỹ đã phải sơ tán hàng trăm khách du lịch khỏi tượng Nữ thần Tự do ở thành phố New York sau khi nhận được một cuộc gọi nặc danh thông báo về một âm mưu đánh bom địa điểm này. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các cơ quan chức năng đã không phát hiện ra bất cứ chất nổ nào.

Đường dây nóng 911 của Mỹ đã nhận được một cuộc gọi vào cuối giờ sáng ngày hôm qua, đe dọa sẽ cho nổ tung tượng Nữ thần Tự do, một biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ.

Cảnh sát liên bang đã ngay lập tức triển khai chó nghiệp vụ lùng sục khu vực này và sau đó quyết định sơ tán dân thường khỏi đây để đề phòng bất chắc dù không phát hiện thiết bị nổ nào. Công ty chuyên chở du khách ra tham quan tượng Nữ thần Tự do cho biết, họ đã sơ tán an toàn khoảng 2700 người khỏi đây và hoàn lại tiền cho du khách.

Sau đó, sở cảnh sát New York vẫn tiếp tục kiểm tra khu vực này thêm nhiều lần nữa suốt buổi chiều hôm qua. Dịch vụ tham quan tượng Nữ thần Tự do sẽ được nối lại sáng nay./.

Theo Diệu Hương/VOV

 


.