Máy bay Mỹ chở 240 khách hạ cánh khẩn, 12 người bị thương

06:12, 17/12/2014
.

Một máy bay của hãng hàng không American Airlines bay từ Hàn Quốc tới Dallas, Mỹ, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Nhật Bản vào sáng 17/12.

Trang tin NHK cho biết, chuyến bay trên của American Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi gặp bão lớn.

Ít nhất 12 hành khách trên chuyến bay đã bị thương.

Các nhà chức trách giao thông Nhật Bản cho biết, chuyến bay F280 được cho là đã liên lạc với trạm kiểm soát không lưu của Nhật Bản vào khoảng lúc 8h tối ngày 16/12, giờ địa phương. Chiếc Boeing 777 đã bay trên bầu trời tỉnh Ishikawa và Ibaraki sau khi khởi hành từ sân bay Incheon của Hàn Quốc.

 


Các quan chức bộ giao thông Nhật bản cho biết, chiếc máy bay đã tiếp tục chuyến bay qua biển Thái Bình Dương, nhưng rồi đã phải vòng lại khoảng 1.300km để đáp xuống sân bay Narita vào khoảng lúc 1h sáng nay.

Được biết, chiếc máy bay chở 240 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn.

Trong số những hành khách bị thương, có một hành khách bị gãy xương.

Các quan chức sân bay Narita dẫn lời phi công của máy bay cho biết, chiếc máy bay đã gặp bão lớn vào lúc khoảng 7h30’ tối qua trong suốt 10 phút khi đang bay ở độ cao 8.000m.

Theo Vân An/Hà Nội Mới

 


.