Nga: Tàu hỏa trật đường ray, rơi xuống biển!

08:11, 04/11/2014
.

Vụ tai nạn này khiến 1 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

RT dẫn thông cáo của Vụ báo chí Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga đưa ra ngày 3/11 cho biết: “Cả 17 người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện tại Kholmsk và Chekhov, trong khi nhiều hành khách khác từ chối được điều trị”.

Theo đó, vụ tai nạn này xảy ra vào lúc 18h35 (giờ địa phương) tại khu vực giữa hai thị trấn Kholmsk và Chekhov khi một toa tàu bị trật đường ray khiến một nhân viên bảo dưỡng đường tàu bị thiệt mạng.
 

Một đoạn đường ray bị hỏng (Ảnh RT)
Một đoạn đường ray bị hỏng (Ảnh RT)



Đại diện cơ quan đường sắt Nga Sergey Sashinskiy cho biết có 45 người trên tàu khi tai nạn diễn ra.

“Tại nơi xảy ra tai nạn, đường tàu chạy dọc bờ biển và luôn được theo dõi thường xuyên”, ông Sashinskiy nói và cho biết đây là “tai nạn bất ngờ” và nguyên nhân có thể là do điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại đây.

Ủy ban Điều tra của Nga cho biết: “Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là do lở đất gần đường ray tàu”.

Hiện 175 nhân viên cứu hộ vẫn đang phải sửa chữa 150m đường ray bị hỏng và các chuyến tàu từ Kholmsk và Chekov vẫn bị trì hoãn. Hành khách đi tàu được khuyến cáo nên sử dụng các phương tiện khác./.

Theo Trần Khánh/VOV.VN
 


.