Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm

07:11, 06/11/2014
.

Nga ngày 5/11 đã tiến hành phóng thử tên lửa liên lục địa Sineva từ một tàu ngầm tại biển Barents. Đây là vụ phóng thử tên lửa thứ hai của nước này trong 3 ngày qua.

 

Tên lửa liên lục địa Sineva được phóng lên từ tàu ngầm.
Tên lửa liên lục địa Sineva được phóng lên từ tàu ngầm.



Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng Sineva được phóng lên từ tàu ngầm Tula và đã hướng tới mục tiêu ở thao trường Kura thuộc khu vực Kamchatka ở Viễn Đông.

Vụ phóng nằm trong nội dung các hoạt động kiểm tra năng lực của lực lượng tên lửa chiến lược, trực thuộc Hải quân Nga.

Tên lửa Sineva có thể mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 12.000 km. Tên lửa này được quân đội Nga đưa vào trang bị từ năm 2007 nhằm cải thiện khả năng đánh chặn cũng như nâng cao sức chiến đấu và phòng thủ của quân đội Nga theo như yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin.

Cách đây 3 hôm, một đơn vị tên lửa chiến lược khác cũng đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol-M từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Sau khi được phóng lên, tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu giả định ở Kamchatka.

Theo Vũ Anh/Dân Trí

 


.