​Tàu Trung Quốc chìm ngoài khơi Nhật Bản, 9 người mất tích

02:10, 01/10/2014
.

Khoảng 9 người đang mất tích sau khi một chiếc tàu Trung Quốc chìm ngoài khơi tỉnh Shimane, tây nam Nhật Bản.

 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhận được tin báo tàu chìm vào tối 30-9 và đã cứu được 5 người - Ảnh: Reuters
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhận được tin báo tàu chìm vào tối 30-9 và đã cứu được 5 người - Ảnh: Reuters


Tân Hoa Xã ngày 1-10 cho hay tàu "Lurongyu2859" bị chìm trên vùng biển cách bờ biển tỉnh Shimane (Nhật Bản) khoảng 390km sáng qua 30-9. Đến tối cùng ngày, Trung Quốc đã đề nghị Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản giúp tìm kiếm và cứu hộ tàu chìm.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sau đó phái tàu tuần tra tới nơi tàu Trung Quốc chìm và cứu được 5 người, theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản). Khoảng 9 người vẫn đang mất tích.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn.

Cũng trong sáng 1-10, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra tại khu vực Yuexi, tỉnh Tứ Xuyên (tây nam Trung Quốc). Trung tâm theo dõi động đất Trung Quốc cho biết tâm động đất nằm ở độ sâu 15km, và hiện chưa có thông tin về thiệt hại.

Vào năm 2008, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở Tứ Xuyên, cướp đi mạng sống của hơn 80.000 người, trong đó có hàng ngàn trẻ em.

Theo MINH ANH/Tuổi Trẻ Online


 


.