Mexico: Hàng trăm giáo viên và sinh viên đụng độ với cảnh sát

02:10, 14/10/2014
.

 Ngày 14-10, truyền thông Mexico đưa tin hàng trăm giáo viên và sinh viên với gạch đá và gậy gộc (ảnh) đã đụng độ với cảnh sát tại miền Nam Mexico trong một vụ biểu tình yêu cầu sự trở về của 43 giáo sinh mất tích sau vụ tấn công của cảnh sát.


Người biểu tình đã xông vào trụ sở chính quyền bang Guerrero tại thủ phủ Chilpancingo, cho phép nhân viên rời đi trước khi đập vỡ các cửa sổ và phóng hỏa tòa nhà. Cảnh sát chống bạo động đã đáp trả để đẩy lui người biểu tình. Đã có 5 giáo viên và 2 cảnh sát bị thương nhẹ trong vụ biểu tình. Cách đó vài khu phố, khoảng 200 sinh viên đã chặn lối vào trụ sở chính quyền, bày tỏ sự giận dữ với vụ 43 giáo sinh mất tích.

Các cuộc biểu tình ngày 13-10 xảy ra trong bối cảnh nhà chức trách vẫn đang điều tra việc liệu 43 giáo sinh có bị chôn trong mồ chôn tập thể bên ngoài thành phố cách thủ đô Mexico City 200 km về phía Nam này hay không.

       

Theo Chi Hạn/SGGPO


 


.