Brazil chưa tìm được tổng thống trong vòng bầu cử đầu tiên

01:10, 06/10/2014
.

Tổng thống đương nhiệm Brazil Dilma Rousseff đã giành được đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống của đất nước nhưng không thể giành chiến thắng hoàn toàn.

Hãng tin BBC cho biết, bà Rousseff đã được khoảng 41% số phiếu cử tri ủng hộ và sẽ phải đối mặt với ông Aecio Neves, người được 34% số phiếu ủng hộ, trong cuộc bầu cử vòng 2.

Các nhà phân tích dự đoán, vòng 2 của cuộc bầu cử được tiến hành vào ngày 26/10 tới sẽ là một cuộc đua sít sao.
 

Bà Rousseff
Bà Rousseff



Ứng cử viên đảng Xã hội chủ nghĩa Marina Silva về vị trí thứ ba với 21% số phiếu ủng hộ và buộc phải dừng cuộc đua.

Ông Neves đã kêu gọi bà Silva ủng hộ ông, nói rằng ông là đại diện cho “niềm hi vọng về sự thay đổi”. Trong khi đó, bà Silva cho biết, bà và các lãnh đạo khác của đảng Xã hội chủ nghĩa sẽ nhóm họp trong vài ngày tới để thảo luận về cuộc đua vòng 2.

Hôm qua, 5/10, Brazil có hơn 142 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, nhưng tỷ lệ các cử tri đi bầu chỉ đạt 80%. Ở quốc gia này, việc bỏ phiếu là bắt buộc đối với những người trong độ tuổi từ 18 đến 70.

Cũng trong ngày hôm qua, cử tri Brazil đã bầu các thành viên quốc hội và thống đốc khu vực.


H.Vân/Báo Hà Nội mới


.