Vua Thụy Điển gặp tai nạn ô tô

08:09, 18/09/2014
.

Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf bị đụng xe hôm 17-9 nhưng rất may không bị thương.

 

Quốc vương Carl XVI Gustaf lên ngôi năm 1973 và thường được bạn bè quốc tế biết nhiều qua những lần giới thiệu giải Nobel danh giá hằng năm. Ảnh: AP
Quốc vương Carl XVI Gustaf lên ngôi năm 1973 và thường được bạn bè quốc tế biết nhiều qua những lần giới thiệu giải Nobel danh giá hằng năm. Ảnh: AP


Tai nạn xảy ra vào buổi sáng khi vị vua 68 tuổi đang trên đường tới sân bay ở thủ đô Stockholm, Người phát ngôn Lâu đài Stockholm Palace Annika Sonnerberg cho biết.

Theo báo giới địa phương, chiếc xe chở Quốc vương Carl XVI Gustaf bị hư hại nặng nhưng rất may ông không bị thương và tiếp tục hành trình trên một chiếc xe khác.

Nhân viên báo chí của lâu đài hoàng gia, bà Margaretha Thorgren khẳng định với báo giới rằng Quốc vương vẫn khỏe mạnh sau vụ tai nạn.

Những hình ảnh đăng tải trên báo chí địa phương cho thấy chiếc xe Mercedes màu xanh đậm chở quốc vương bị hư phần phía trước với 1 túi khí bị phá hủy.
The vehicle involved in an accident involving Swedens King Carl XVI Gustaf is towed away from the scene in Stockholm, Sweden, 17 September 2014
 

Chiếc xe chở quốc vương. Ảnh: AP
Chiếc xe chở quốc vương. Ảnh: AP



Hiện quốc vương đang tiếp tục chuyến đi tới phía bắc Thụy Điển theo đúng lịch trình.

Quốc vương Carl XVI Gustaf lên ngôi năm 1973 và thường được bạn bè quốc tế biết nhiều qua những lần giới thiệu giải Nobel danh giá hằng năm.

Những thay đổi trong hiến pháp Thụy Điển năm 1974 đã khiến quốc vương nước này chỉ còn thực hiện nhiệm vụ nghi lễ, như khai mạc quốc hội hay đại diện cho quốc gia ở cấp ngoại giao.

Theo Đỗ Quyên/NLĐO (Theo BBC)


.