Philippines sơ tán trên 12.000 người vì nguy cơ núi lửa phun trào

03:09, 16/09/2014
.

 


Ảnh chụp núi lửa Mayon hồi 2013 - Ảnh: Reuters
Ảnh chụp núi lửa Mayon hồi 2013 - Ảnh: Reuters

Philippines đã sơ tán trên 12.000 người ở khu vực gần núi lửa Mayon, tỉnh Mayon, có khả năng sắp phun trào.


“Chúng tôi hiện nâng tình trạng báo động núi lửa Mayon từ mức độ 2 lên mức 3 và Mayon có thể sắp phun trào trong vài tuần tới, Reuters dẫn lời ông Renato Solidum, người đứng đầu Viện Núi lửa và Địa chất học Philippines, ngày 16.9.

Ông Joey Salceda, tỉnh trưởng tỉnh Mayon, cho biết trên 12.000 người dân đã bị buộc phải sơ tán. Lực lượng quân đội cũng được điều động tại các khu vực gần núi lửa, để đảm bảo người dân "lén" không quay trở về nhà khi đi sơ tán.

Mayon và những khu vực xung quanh núi lửa này là những địa điểm du lịch nổi tiếng, theo AFP.

Hồi tháng 5.2013, núi lửa Mayon đã phun trào, khiến 4 du khách nước ngoài và hướng dẫn viên du lịch thiệt mạng.
 

Theo Phúc Duy/Thanh Niên Online

 


.