Ba Lan có nữ Thủ tướng mới

08:09, 22/09/2014
.

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski ngày 22/9 đã chỉ định bà Ewa Kopacz làm Thủ tướng mới của nước này.

Cùng với Thủ tướng, Tổng thống Bronislaw Komorowski cũng bổ nhiệm 18 thành viên nội các mới, trong đó có 6 nữ Bộ trưởng, nhằm hỗ trợ Thủ tướng điều hành đất nước. Nội các mới của Ba Lan đã tuyên thệ nhậm chức ngay trong ngày.

Thủ tướng Ewa Kopacz giữ lại 13 Bộ trưởng từ nội các cũ của ông Donald Tusk, người vừa từ chức Thủ tướng Ba Lan để chuẩn bị đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào tháng 12 tới.

Trong chính phủ mới, ông Grzegorz Schetyna thuộc Đảng Cương lĩnh Công dân (PO) sẽ giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Radoslaw Sikorski, người sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch Quốc hội. Đây cũng là chức vụ do bà Ewa Kopacz đảm nhiệm trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng.

  Bà Ewa Kopacz (Ảnh: Reuters)
Bà Ewa Kopacz (Ảnh: Reuters)


Nội các mới của Ba Lan sẽ còn phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 1/10 tới tại Quốc hội.
Bà Ewa Kopacz (57 tuổi), là Thủ tướng thứ 14 của Ba Lan và là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử quốc gia Đông Âu này trở thành người đứng đầu chính phủ.

Tân Thủ tướng Ewa Kopacz cam kết sẽ làm hết khả năng của mình để có thể chinh phục được lòng tin của người dân trong thời gian sớm nhất./.



Hồng Nhung/VOV


.