Nhật Bản: Hàng chục người chết vì lở đất tại Hiroshima

03:08, 20/08/2014
.

Ít nhất 18 người chết và 13 người mất tích do lở đất sau trận mưa cực lớn bắt đầu từ đêm 18/8 đến sáng sớm 19/8 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản.

 

Lở đất thành phố Hiroshima, Nhật Bản (ảnh: AP)
Lở đất thành phố Hiroshima, Nhật Bản (ảnh: AP)


Với lượng mưa lên đến 130mm chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, các vụ lở đất đã chôn vùi nhiều nhà cửa và người dân tại thành phố này. Trong đó, riêng tại quận Asaminami đã có 16 người chết.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Theo thống kê, đã có tới 200 cuộc gọi từ người dân yêu cầu cứu hộ. Tuy nhiên, mưa lớn và lở đất đã khiến việc tiếp cận một số khu vực vẫn hết sức khó khăn.

Thành phố Hiroshima đã lập 16 điểm lánh nạn trong khu vực lở đất. Đến 10h sáng 19/8 đã có gần 500 người dân đến các điểm lánh nạn này.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn lên đến 40mm một giờ có thể tiếp tục tấn công khu vực miền trung và miền nam Nhật Bản, đồng thời đưa ra cảnh báo về tình trạng lở đất, ngập lụt cũng như lốc xoáy tại khu vực này.

** Tính đến trưa nay (20/8), theo tin của BBC, con số người thiệt mạng vì lở đất đã lên tới 27./.

Hoàng Liên Sơn/VOV

 


.