Malaysia Airlines cắt giảm 6.000 nhân viên sau thảm họa kép

04:08, 29/08/2014
.

Trong một kế hoạch nhằm phục hồi sau hai thảm họa hàng không, Malaysia Airlines vừa thông báo sẽ cắt giảm 6.000 nhân viên của hãng (tức 30% nhân viên hiện có).
 

Tổ bay của hãng Malaysia Airlines tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang, Malaysia - Ảnh: Bloomberg
Tổ bay của hãng Malaysia Airlines tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang, Malaysia - Ảnh: Bloomberg


Theo đó, một giám đốc điều hành (CEO) mới sẽ được bổ nhiệm nay mai và hãng này sẽ trở thành hãng có 100% sở hữu nhà nước.

"Sự kết hợp các biện pháp được công bố hôm nay (29-8) sẽ cho phép hãng hàng không quốc gia của chúng ta hồi sinh", Azman Mokhtar - giám đốc điều hành Khazanah Nasional (công ty đầu tư nhà nước hiện sở hữu 69% cổ phần của Malaysia Airlines) nói.

Ông cũng cho biết các tuyến bay đường dài sẽ bị cắt giảm, và hãng nhắm tới mục tiêu đạt lợi nhuận trở lại vào năm 2018.

Việc tái cơ cấu Malaysia Airlines diễn ra trong bối cảnh các nhà điều tra vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chiếc MH370 - biến mất hồi tháng 3 khi đi từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, và điều tra nguyên nhân khiến chiếc MH17 bị rơi ở miền đông Ukraine hồi tháng 7 làm hơn 200 người thiệt mạng.

Theo BBC, kế hoạch phục hồi Malaysia Airlines sẽ tiêu tốn khoảng 6 tỉ ringgit (1,9 tỉ USD).



Theo MINH ANH/Tuổi trẻ


.