Cảnh sát Indonesia xịt hơi cay giải tán người biểu tình

09:08, 21/08/2014
.

Cảnh sát Indonesia đã xịt hơi cay để giải tán người biểu tình ngày 21-8 khi họ tìm cách lọt vào trụ sở tòa án tối cao, nơi sắp đưa ra phán quyết về cuộc bầu cử tổng thống.
 

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình bên ngoài trụ sở tòa án hiến pháp Indonesia - Ảnh: AP
Cảnh sát đụng độ với người biểu tình bên ngoài trụ sở tòa án hiến pháp Indonesia - Ảnh: AP


Những người biểu tình là những người ủng hộ ứng viên thất cử Prabowo Subianto - một cựu tướng quân đội có quan hệ với nhà độc tài từng lãnh đạo đất nước Suharto.

Ông Subianto đã kiện kết quả cuộc bầu cử ngày 19-7 lên Tòa án hiến pháp, cho rằng cuộc bầu cử có nhiều gian lận.

Những nhân chứng nói cảnh sát đã bắn hơi cay vào người biểu tình khi họ tìm cách vượt qua hàng rào cản đường dẫn tới tòa án. Hiện chưa có tin tức gì về số thương vong của khoảng 300 người biểu tình.

Các chuyên gia pháp lý nói nhiều khả năng tòa án sẽ phán quyết có lợi cho tổng thống đắc cử Joko Widodo.

Ủy ban bầu cử Indonesia đã tuyên bố ông Widodo là người thắng cử với 53% số phiếu bầu, nhiều hơn 8 triệu phiếu so với ông Subianto.

Nếu mọi việc diễn ra như dự kiến, ông Widodo sẽ làm lễ nhậm chức vào ngày 20-10.
 

Theo CHIÊU VĂN/Tuổi Trẻ Online

 


.