Cận cảnh miệng hố khổng lồ xuất hiện ở "nơi tận cùng thế giới"

07:07, 19/07/2014
.

Miệng hố khổng lồ với đường kính lên tới 130m ở bán đảo Yamal thuộc vùng Siberia hoang vắng của Nga đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế cũng như các nhà khoa học, bởi chưa có ai lý giải được sự xuất hiện của nó bởi Yamal trong tiếng Nga có nghĩa là "nơi tận cùng thế giới."

 


Theo tờ Siberian Times, nhà chức trách đã cử một nhóm chuyên gia khoa học tới điều tra về "hố tử thần" khổng lồ này.

Theo một số chuyên gia, nguyên nhân gây ra "hố tử thần" nhiều khả năng là do hiện tượng ấm lên toàn cầu đã phát thải hỗn hợp nước, khí và muối dưới bề mặt đất, dẫn tới hiệu ứng như nổ nút chai rượu.

 

Theo TTXVN


.