Tướng Philippines tuyên bố bảo vệ ngư dân trước Trung Quốc

10:02, 21/02/2014
.

Tướng Baustita cho biết sẽ bảo vệ ngư dân trong khả năng cho phép, trước bất kỳ mối đe dọa nào.


Ngày 20/2, Tư lệnh quân đội Philippines, Tướng Emmanuel Baustita tuyên bố sẽ bảo vệ ngư dân nước này trước bất kỳ sự "khủng bố hay đe dọa" nào từ phía Trung Quốc tại Biển Đông.

Tuyên bố trên là dấu hiệu mới nhất trong hàng loạt những diễn biến căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại biển Đông.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP, Tướng Emmanuel Baustita cho biết, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với các đảo ngoài khơi bờ biển Philippines là "hoàn toàn vô lý".
 

Tư lệnh quân đội Philippines, Tướng Emmanuel Baustita (Ảnh: AP)
Tư lệnh quân đội Philippines, Tướng Emmanuel Baustita (Ảnh: AP)


“Ngư dân của chúng tôi vẫn tiếp tục đánh bắt cá và thực thi quyền của họ tại những khu vực nói trên. Họ sẽ tiếp tục công việc của mình và sẽ không chịu cúi đầu trước sự khủng bố và đe dọa". Tướng Baustita đề cập đến một sự cố, trong đó một tàu đánh cá của ngư dân Philippines bị một tầu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công.

Khi được hỏi liệu quân đội Philippines sẽ bảo vệ các ngư dân như thế nào trong trường hợp xảy ra một sự cố khác, Tướng Baustita cho biết: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ một cách tốt nhất trong phạm vi cho phép; đặc biệt trong trường hợp đối phương có nhiều động thái gây hấn và sử dụng vũ lực không cần thiết".

Cho đến nay, Mỹ đã chuyển giao cho Philippines hai tàu bảo vệ bờ biển và Philippines đã hoán cải thành các tàu hải quân lớn nhất của nước này. Tướng Bautista cũng cho biết, hải quân Philippines dự định sẽ mua hai tàu khu trục mới cũng như một số loại tàu khác để tăng cường sức mạnh của hải quân.

Năm ngoái, Manila đã kiện Bắc Kinh ra Tòa án quốc tế. Theo tướng Baustita cho biết, đây là quyết định mạo hiểm có thể chọc giận Trung Quốc, nhưng đây là đường lối hành động đúng đắn.

"Họ là một nước lớn, trong khi chúng tôi là một đất nước nhỏ bé. Vậy chúng tôi có thể làm những gì? Kiện họ ra tòa, giải quyết vấn đề thông qua biện pháp hòa bình", ông Baustita nói.

Quân đội Philippines được đánh giá là yếu nhất ở châu Á. Trong gần 40 năm qua họ chủ yếu tập trung chiến đấu với phiến quân trong nước. Tháng trước, các nhà đàm phán của chính phủ công bố họ đã đạt được một thỏa thuận hòa bình với nhóm ly khai lớn nhất là Mặt trận giải phóng Moro.

Tướng Bautista bày tỏ hy vọng, thỏa thuận trên có thể cung cấp một hình mẫu để giải quyết các cuộc xung đột khác trong cả nước; đồng thời cho phép Philippines tập trung vào việc phòng thủ với các mối đe dọa từ bên ngoài cũng như tập trung vào công tác cứu trợ thiên tai ở một quốc gia thường xuyên phải chịu động đất và bão lớn./.
 

Theo Nguyễn Hùng/VOV online

 


.