Thêm một núi lửa ở Indonesia "thức giấc"

08:02, 27/02/2014
.

Ngày 26/2, núi lửa Marapi tại tỉnh phía Tây Sumatra của Indonesia phun những cột tro bụi lớn lên bầu trời.


Những tiếng nổ lớn và tro bụi bắt đầu xuất hiện trên miệng núi lửa Marapi từ chiều 26/2 (theo giờ địa phương).

Các chuyên gia núi lửa Indonesia chưa xác định rõ độ cao của các cột tro bụi của núi lửa Marapi, do tầm nhìn bị che khuất vì khói từ đám cháy rừng dữ dội tại tỉnh láng riềng Riau.

Nhà chức trách địa phương Indonesia đã đóng cửa khu vực nguy hiểm cách miệng núi lửa 3 km, đồng thời công bố cảnh báo cao thứ 3 trước hoạt động của núi lửa Marapi. Song nhà chức trách Indonesia chưa công bố sơ tán người dân.

Marapi là núi lửa thứ 3 hoạt động kể từ đầu năm đến nay tại Indonesia. Trước đó, núi lửa Sinabung tại phía Bắc Sumatra và Kelud tại Đông Java từ đầu tháng này cũng hoạt động mạnh mẽ, làm 24 người thiệt mạng và hơn 160.000 người phải đi sơ tán. Hoạt động hàng không của Indonesia cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì tro bụi núi lửa./.



Hoàng Lê/VOV


.