Mỹ có kế hoạch rút toàn quân khỏi Afghanistan

03:02, 26/02/2014
.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai rằng, Mỹ có thể rút toàn bộ lực lượng của mình ra khỏi nước này vào cuối năm nay.

Theo hãng tin BBC, ông đã đưa ra thông điệp trên trong một cuộc điện đàm với ông Karzai, người đã từ chối ký kết một thỏa thuận an ninh.

Mỹ khẳng định rằng, thỏa thuận này phải được ký kết trước khi nước này để lại một số binh sĩ phục vụ cho các hoạt động chống quân nổi dậy và huấn luyện.

 

Mỹ đã đưa quân tới Afghanistan kể từ năm 2001 khi nước này lật đổ chế độ Taliban.
Mỹ đã đưa quân tới Afghanistan kể từ năm 2001 khi nước này lật đổ chế độ Taliban.


Bất đồng về một thỏa thuận an ninh song phương là diễn biến mới nhất trong mối quan hệ lâu dài và đang bị sứt mẻ giữa Washington và ông Karzai, người từng được coi là đồng minh chủ chốt của Mỹ.

Thỏa thuận an ninh song phương sẽ cung cấp sự bảo vệ hợp pháp cho quân Mỹ và định hình rõ nhiệm vụ huấn luyện và chống quân nổi dậy của NATO sau năm 2014, đã được hai nước nhất trí trong năm ngoái sau nhiều tháng đàm phán.


Vân An/Hà Nội mới


.