Tổng tuyển cử tại Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 2/2

06:01, 29/01/2014
.

Thái Lan vẫn sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2/2 theo kế hoạch. Đó là thông báo của Phó Thủ tướng tạm quyền nước này Phongthep Thepkanchana, đưa ra tại buổi họp báo ngày 28/1 tại thủ đô Bangkok.

Quyết định vừa nêu được công bố ngay sau cuộc gặp giữa Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra và Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan  Somchai Srisuthiyakorn, thảo luận về khả năng hoãn cuộc tổng tuyển cử.
 

Người biểu tình tuần hành kêu gọi người dân không tham gia bầu cử (Ảnh AFP)
Người biểu tình tuần hành kêu gọi người dân không tham gia bầu cử (Ảnh AFP)



Cùng ngày, phát biểu với báo giới sau cuộc họp Nội các hàng tuần, Phó Thủ tướng Surapong Tovichakchaikul nhấn mạnh, cuộc tổng tuyển cử phải được tiến hành vào ngày 2/2 bởi vì việc hoãn bầu cử sẽ chỉ kéo dài thêm tình trạng bế tắc chính trị hiện nay.

Vào thời điểm diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan, đã xảy ra vụ nổ súng bên ngoài khu Liên hợp quân đội - nơi tập trung của nhiều người biểu tình chống Chính phủ, làm hai người biểu tình bị thương. Hiện chưa rõ danh tính kẻ tấn công.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã ra tối hậu thư với các thủ lĩnh biểu tình, rằng họ sẽ đối mặt với việc bị bắt giữ vào ngày 30/1 nếu không rút khỏi các khu vực đã chiếm giữ tại Bankok./.
 


Mai Liên/VOV


.