Dân Mỹ, Canada đối diện với giá rét chết người -51 độ C

09:01, 06/01/2014
.

Hàng triệu người dân ở vùng đông bắc Mỹ và một số khu vực ở Canada đang đối diện giá rét chết người, với nhiệt độ dự báo xuống thấp -51 độ C, thấp nhất trong vòng 20 năm qua.

 

Một người phụ nữ Mỹ đi trên con đường phủ trắng tuyết tại thành phố Boston, bang Massachusetts - Ảnh: AFP
Một người phụ nữ Mỹ đi trên con đường phủ trắng tuyết tại thành phố Boston, bang Massachusetts - Ảnh: AFP


Vùng đông bắc Mỹ và đông Canada hồi cuối tuần rồi gánh chịu bão tuyết Hercules, khiến ít nhất 16 người chết và hàng ngàn chuyến bay bị hủy, theo AFP ngày 6.1.

Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết cái lạnh chết người do lốc xoáy Bắc cực gây ra, đẩy nhiệt độ xuống -51 độ C, thấp nhất trong vòng 20 năm qua.

Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân ở trong nhà, dự trữ thức ăn và hạn chế đi ra ngoài.

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho rằng tình hình thời tiết hiện tại có thể đe dọa mạng sống con người.

Các chuyên gia cho hay một người chỉ cần phơi da ra ngoài trong vòng 5 phút là có thể đóng băng, tê cóng ngay lập tức.

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân có thể phải đối mặt với tình trạng xe hơi không khởi động được, các con đường tắc nghẽn và đường ống nước bị đóng băng.

Hàng ngàn chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy trong ngày 5.1, theo AFP.



Theo Phúc Duy/Thanh Niên


.