Hai vụ nổ nhà máy pháo hoa làm 20 người chết

02:11, 02/11/2013
.

 


Hai vụ nổ nhà máy pháo hoa xảy ra tại Trung Quốc và Ấn Độ làm 20 người thiệt mạng và khiến gần 30 người khác bị thương.

 Hiện trường tan hoang sau vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc - Ảnh: news.cn
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc - Ảnh: news.cn


Tại Trung Quốc, tính đến sáng nay 2-11, số người chết trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở khu tự trị Choang, Quảng Tây đã tăng lên 11 người. 17 người khác bị thương.

Tân Hoa Xã đưa tin vụ nổ xảy ra lúc 4g chiều 1-11, tại một nhà máy ở thị trấn Sanbao, thành phố Cenxi. Ngoài 11 người thiệt mạng, các quan chức cho biết 17 người khác bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện giám đốc và đại diện pháp lý của nhà máy đã bị tạm giam, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Cũng trong chiều 1-11, một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ cũng khiến ít nhất 9 người, 12 người bị thương.

Theo Times of India, lúc xảy ra nổ, khoảng 30 người đi vào nhà máy để mua pháo hoa, trong khi bên trong nhà máy đang có 15 công nhân làm việc.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây nổ, nhưng cảnh sát nói có hai chiếc xe gắn máy đậu bên ngoài nhà máy, và có thể ai đó đã vô ý quăng tàn thuốc làm cháy xe, dẫn đến cháy nổ nhà máy.
 

Theo MINH ANH/Tuổi Trẻ Online

 


.