OPCW giành giải Nobel Hòa bình

08:10, 11/10/2013
.

Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW), cơ quan đang giám sát quá trình tiêu hủy vũ khí hóa tại Syria, vừa giành giải Nobel Hòa bình năm nay.

Ủy ban Nobel công bố vinh dự này thuộc về OPCW vì “khối lượng công việc nặng nề trong nhiệm vụ hủy diệt vũ khí hóa học” mà tổ chức này gánh vác.
 

Tổng giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu phát biểu tại The Hague ngày 9-10. Ảnh: Reuters
Tổng giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu phát biểu tại The Hague ngày 9-10. Ảnh: Reuters


 
OPCW đặt trụ sở tại The Hague - Hà Lan và được thành lập để thực thi Công ước về Vũ khí hóa học năm 1997. Mục đích của OPCW là thủ tiêu toàn bộ vũ khí hóa học trên toàn thế giới. Gần đây, tổ chức này đã gửi thanh sát viên đến giám sát quá trình tiêu hủy thứ vũ khí chết người, vốn là một trong những nguồn cơn trực tiếp gây căng thẳng tại Syria.
 
Điều đáng nói là kịch bản năm ngoái đã được lặp lại. Việc OPCW nhận giải đã được đài truyền hình NRK của Na Uy tiết lộ không lâu trước khi thông tin chính thức được xướng lên, tương tự trường hợp Liên minh châu Âu (EU) của năm 2012.
 
Trị giá giải thưởng Nobel Hòa bình là 1,25 triệu USD và sẽ được trao tại Oslo - Na Uy vào ngày 10-12 tới.

 


Theo Hải Ngọc/Người lao động


.