Linh cữu Đại tướng sẽ đi qua Lăng Bác

08:10, 11/10/2013
.

Đây là ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban tổ chức lễ quốc tang Nhà nước được tổ chức chiều qua 10.10, ở trụ sở Bộ Quốc phòng.
 


 
Theo thông báo trước đó tại Hà Nội, lễ viếng Đại tướng sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông từ 7 giờ 30 - 21 giờ ngày 12.10. Tuy nhiên theo kiến nghị của trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN tại cuộc họp trên, căn cứ trên tình hình thực tế, thời gian viếng Đại tướng có thể được kéo dài đến 23 giờ. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BTC lễ quốc tang đã đồng thuận với ý kiến này.

     
Sáng qua 10.10, đoàn nghi lễ cùng lực lượng cảnh sát dẫn đường của Công an Hà Nội, Bộ Công an đã diễn tập đưa tang từ Nhà tang lễ lên sân bay Nội Bài theo hành trình Bộ Công an đề xuất. Lộ trình cụ thể : Trần Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng - Thăng Long - sân bay Nội Bài.
Theo phương án này, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi qua quảng trường Ba Đình - Lăng Bác trước khi đi qua nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu.

Trước đó, đại diện Bộ Quốc phòng, Cục Hàng không dân dụng đã đi trực thăng vào khảo sát vị trí an táng tại khu vực Vũng Chùa, xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình và khu vực sân bay; làm việc với đại diện gia đình, lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo UBND, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy biên phòng và các sở, ban, ngành của tỉnh để thống nhất các nội dung triển khai tại Quảng Bình.

Lập bàn thờ Đại tướng ở nước ngoài

Theo đại diện Bộ Ngoại giao tại cuộc họp, đến nay có 60 phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài đăng ký đưa tin về tang lễ Đại tướng; có 4 đoàn nước ngoài gồm Lào, Campuchia, Algeria và Mozambique cho biết sẽ cử đoàn đại biểu đến Việt Nam dự lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào do Tổng bí thư - Chủ tịch nước Chummaly Saynhasone làm Trưởng đoàn sang Việt Nam; đoàn Mozambique do Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Frelimo Alberto Chipande, Đại tướng, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mozambique dẫn đầu.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao, dự kiến sẽ khoảng 100 đại sứ, đại diện trưởng các cơ quan ngoại giao ở Việt Nam đến viếng Đại tướng. Hiện tại cũng đã có 30 đại biểu kiều bào từ 20 nước đăng ký dự lễ tang Đại tướng.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo từ 12.10, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài lập bàn thờ, mở sổ tang để công dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế tới viếng Đại tướng. Tại Malaysia và Mỹ việc này sẽ được thực hiện từ 11.10.

Chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng

Sáng 10.10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ GTVT và các lực lượng chức năng đã tổ chức họp bàn về lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình.

Được biết, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện với 1.500 bộ đội và dân quân tự vệ cùng lực lượng biên phòng, công an tổ chức bảo vệ an toàn khu vực an táng cũng như đường từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa - Đảo Yến. Sau cuộc họp, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Bình do Chủ tịch Nguyễn Hữu Hoài đã tới khu an táng kiểm tra tiến độ thi công.

Khi núi Thọ hay còn gọi là “xóm Mới” được chọn là nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngay sau đó việc thi công đường vào điểm an táng đã được triển khai khẩn trương vào ngày 8.10.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, sau 3 ngày làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm, khoảng 1 km đường cũ đã được san ủi khá bằng phẳng, rộng rãi; 1 km tiếp theo vào đến điểm an táng đang được thi công.

Đúng 12 giờ 10 ngày 10.10, đoàn tàu xuất phát từ Ga Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) chở đoàn xe và pháo phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về đến Ga Đồng Hới, Quảng Bình. Trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải, Bộ Quốc phòng, cho biết đây là đoàn tàu vận tải đặc biệt, chở 14 thiết bị chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng. Được biết, khẩu pháo trong đoàn nghi lễ là pháo 105 mm. Phụ trách 1 linh xa chỉ có 1 cán bộ cũng là tài xế.

Cũng trong hôm qua, Vietnam Airlines (VNA) phối hợp Đội tiêu binh của Ban Tang lễ tập dượt nghi lễ đưa linh cữu lên và xuống máy bay ATR72 tại sân bay Nội Bài. Máy bay ATR72 được điều chỉnh để đảm bảo đủ khoảng trống đặt linh cữu. Ngoài ra, trong lịch bay thường lệ, VNA dự kiến sẽ tăng tải phục vụ cho chuyến bay Hà Nội - Đồng Hới từ ngày 12 - 14.10 để phục vụ đồng bào đến Quảng Bình đưa tiễn Đại tướng.

Dự kiến, VNA sẽ sử dụng 1 máy bay ATR72 để chuyên chở linh cữu và 1 máy bay A321 để chở gia đình và Ban Tang lễ. Cả 2 chuyến bay dự kiến sẽ xuất phát lúc 11 giờ ngày 13.10.

Chiều 10.10, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng Ga Hà Nội, cho biết: Để phục vụ hành khách đi lại và dự lễ tang, Tổng công ty đường sắt Việt Nam quyết định giảm 20% giá vé cho hành khách đi các tàu SE19/20 các ngày 11, 12, 13, 14.10.2013. Việc giảm giá áp dụng cho hành khách đi từ các ga đến Ga Đồng Hới và từ Ga Đồng Hới đi các ga khác trên toàn quốc.

 

Theo Báo Thanh niên


.