Cảnh báo đại dịch cúm gia cầm ở Trung Quốc

02:10, 28/10/2013
.

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà khoa học ngày 27-10 cảnh báo trường hợp có ca nhiễm cúm gia cầm chủng H7N9 tại miền Đông Trung Quốc là dấu hiệu tiềm tàng cho “một làn sóng đại dịch mới” trong mùa đông sắp tới.
 

Cúm gia cầm chủng H7N9, xuất hiện lần đầu tiên ở người vào đầu năm 2013 đã giết chết khoảng 45 trong tổng số 135 người bị nhiễm ở Trung Quốc. Chuyên gia về cúm trên toàn thế giới đã cảnh báo rằng mặc dù các ca nhiễm H7N9 trong suốt mùa hè giảm hẳn nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ qua mối đe dọa của dịch cúm gia cầm H7N9 trong mùa đông, mùa của những căn bệnh cúm.

Ca nhiễm mới vào tháng 10 này là một người đàn ông 35 tuổi ở tỉnh Chiết Giang. Điều đáng ngại là người đàn ông này trước khi nhiễm có sức khỏe tốt, không có bệnh gì và không tiếp xúc trực tiếp với gia cầm sống. Hầu hết các ca nhiễm H7N9 là những người trên 60 tuổi và có tiếp xúc với gia cầm sống.

 

Theo Báo SGGP


.