Tổng thống Obama hủy cuộc gặp với Tổng thống Putin

08:08, 08/08/2013
.

Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định hủy bỏ cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin sau khi Nga cho phép cựu nhân viên tình báo Mỹ Snowden tị nạn tạm thời 1 năm tại nước này.

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ sẽ vẫn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) sẽ diễn ra tại thành phố Saint Petersburg, Nga vào ngày 5 – 6/9 tới.

Hai Tổng thống Mỹ và Nga gặp nhau tại Hội nghị G-8 ở Bắc Ireland ngày 17/6. (Ảnh: Reuters)
Hai Tổng thống Mỹ và Nga gặp nhau tại Hội nghị G-8 ở Bắc Ireland ngày 17/6. (Ảnh: Reuters)



Cũng theo nguồn tin từ Nhà Trắng, việc Snowden được tị nạn tạm thời tại Nga đã làm sâu sắc thêm những căng thẳng đang tồn tại trong quan hệ giữa hai nước. Quyết định hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ được đưa ra khi Tổng thống Obama đến Los Angeles và sau khi ông nói rằng thất vọng trước quyết định của Nga trong vụ việc Snowden.

Lần gặp nhau gần đây nhất giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama là vào tháng 6, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G8 tại Bắc Ireland.



Theo Ngọc Anh/VTV

 


.