Mỹ phóng vệ tinh quân sự mới

02:08, 08/08/2013
.

Quân đội Mỹ ngày 8-8 (theo giờ VN) đã phóng một vệ tinh quân sự mới vào quỹ đạo. Đây là vệ tinh mới nhất nằm trong mạng lưới vệ tinh liên lạc mà Mỹ và các đồng minh phương Tây cùng chia sẻ.

 Vệ tinh WGS-6 được phóng lúc 7g29 sáng nay 8-8 theo giờ VN - Ảnh: Reuters
Vệ tinh WGS-6 được phóng lúc 7g29 sáng nay 8-8 theo giờ VN - Ảnh: Reuters


Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết vệ tinh WGS-6 được phóng bằng tên lửa Delta 4 từ mũi Canaveral, Florida lúc 20g29 ngày 7-8 theo giờ địa phương, tức 7g29 sáng nay 8-8 theo giờ VN, sau đó bay vào quỹ đạo đã định.

Theo Tân Hoa Xã, WGS-6 nặng 5.987 kg và do Boeing chế tạo. Nó sẽ tham gia vào mạng lưới thông tin liên lạc quân sự WGS được dùng chung bởi Mỹ, Úc, Canada, Đan Mạch, Luxembourg, Hà Lan và New Zealand.

Mạng này được dùng để chuyển tiếp các chương trình phát sóng truyền hình, hội nghị, các hình ảnh và dữ liệu băng thông cao khác đến và đi từ các tàu, máy bay, lực lượng mặt đất, các trung tâm điều hành, Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhà Trắng và các đối tác trên toàn thế giới.
 

Theo TƯỜNG VY/Tuổi Trẻ Online

 


.